Đi du lịch để trốn truy nã!

Thứ sáu, 30/09/2016 11:08

(Cadn.com.vn) - Park Namkyou (1978, quốc tịch Hàn Quốc) là thành viên của băng nhóm Shin Yoosung tại khu vực Deajeon, Deagu, Hàn Quốc. Từ tháng 4 đến 12-2014, Park cùng các thành viên trong băng nhóm của mình tổ chức đánh bạc trực tuyến thông qua trang web 0-97.com và Petshop88.com. Các đối tượng sử dụng một mạng lưới khách hàng bí mật để tuyển những người cá độ. Tiền của những người tham gia và cách thức chia tiền được dựa trên kết quả các trận thể thao. Khách hàng dự đoán đúng kết quả được hoàn tiền, ngược lại khách hàng dự đoán sai thì số tiền tham gia sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt. Trong tổ chức tội phạm này, Park sẽ chịu trách nhiệm quản lý số tiền và chuyển tiền vào mạng lưới khách hàng bí mật. Ngoài ra, Park cũng có thêm vai trò điều hành trang web cá độ trực tuyến nói trên.

Trước khi Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá băng tội phạm này và bắt Tổng Giám đốc điều hành trang web là Nam Yoon Song vào tháng 7-2015 thì Park đã nhập cảnh và sinh sống ở Việt Nam. Tại CATP Đà Nẵng, Park khai, sau khi chiếm được số tiền khoảng 60 triệu Won từ tổ chức tội phạm này thì anh ta đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. Để có được visa vào Việt Nam, Park đã nhờ một Cty du lịch ở TPHCM và chịu mức chi phí 600USD. Tại Việt Nam, thời gian của Park chủ yếu dành đi du lịch, nghỉ dưỡng và chơi cầu lông. Ngoài những chuyến đi đó đây thăm thú thắng cảnh Việt Nam thì địa bàn mà Park thường xuyên trú ẩn là Q.1, TPHCM. Cũng tại đây, Park tình cờ quen biết Ngô Thị Nở (1990, người Cần Thơ). Mặc dù vậy, vì tên Nở phát âm ra tiếng Hàn rất khó nên Park thường gọi là My. Điều đặc biệt dù không hôn thú, cũng không biết rõ lai lịch của Park song Nở vẫn chấp nhận cùng Park “góp gạo thổi cơm chung”. Kết quả của mối tình này là một bé trai đã ra đời.

Park tại Cơ quan CATP Đà Nẵng.

Tháng 3-2016, Park bị Tòa án Deagu, Hàn Quốc truy nã đỏ (tương đương truy nã đặc biệt ở Việt Nam) về hành vi “Vi phạm Luật xúc tiến thể thao quốc gia” - tương đương tội tổ chức đánh bạc ở Việt Nam). Thông qua các nguồn tin, dù biết mình bị truy nã, Park vẫn không ra trình diện hoặc trở về Hàn Quốc. Biện hộ lý do này, Park nói vì anh ta có “vợ con” ở Việt Nam, hơn nữa lại rất yêu thích cuộc sống ở đây nên không muốn về Hàn Quốc.

Park mắc bệnh hô hấp và tim mạch nên hầu như đi bất cứ đâu anh ta cũng mang theo rất nhiều thuốc để hỗ trợ. Ngày 27-9, khi nghe thông tin ở Đà Nẵng đang có sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục, lại rất thích nghỉ ngơi, tắm biển ở Đà Nẵng, Park đã quyết định cùng “vợ” đến phố biển. Trong lúc Park vẫn ung dung du lịch, nghỉ dưỡng tại một khách sạn hạng sang thì các TS Phòng CSTN của CATP Đà Nẵng đã lên các phương án truy bắt sau khi có nguồn tin Park đang ở phố biển. Tới trưa 29-9, khi điều kiện chín muồi, CATP Đà Nẵng đã ập vào khách sạn bắt Park. Hiện Park đang được làm các thủ tục để chuyển về Hàn Quốc.

Hải Quỳnh